Iran tấn công 500 địa điểm trả đũa Mỹ và Israel
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 2-3 tuyên bố các đòn tấn công trả đũa của họ đã nhằm vào 500 địa điểm liên quan đến Mỹ và Israel trên khắp Trung Đông, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc đối đầu quân sự đang lan rộng toàn khu vực.
Trong thông báo phát đi cùng ngày, IRGC cho biết kể từ khi xung đột bùng phát, lực lượng vũ trang Iran đã tấn công 60 mục tiêu được mô tả là “chiến lược” cùng 500 mục tiêu quân sự của Mỹ và Israel. Các mục tiêu này bao gồm căn cứ quân sự, trung tâm hậu cần và hạ tầng bị cho là phục vụ hoạt động tác chiến.
IRGC đồng thời xác nhận đã phóng hơn 700 thiết bị bay không người lái (UAV) và hàng trăm tên lửa trong các đợt tập kích liên tiếp. Phần lớn các đòn tấn công được thực hiện vào ban đêm, nhằm vào Israel và các địa điểm có binh sĩ Mỹ đồn trú tại khu vực Vùng Vịnh.
Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/3 tuyên bố Washington và Tel Aviv đã “hạ sát 49 lãnh đạo cấp cao nhất của Iran” trong đòn tấn công mở màn Chiến dịch “Epic Fury” (Cơn thịnh nộ dữ dội) rạng sáng 28-2.
Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho biết cuộc không kích đã nhắm vào cuộc họp của giới lãnh đạo Iran. Theo ông, Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đang dùng bữa sáng với các quan chức thân cận khi vụ tấn công xảy ra, khiến ông cùng nhiều nhân vật cấp cao thiệt mạng. Phía Iran chưa xác nhận thông tin này.
Số liệu cập nhật cho thấy thương vong đã tăng mạnh sau nhiều ngày giao tranh. Tại Iran, ít nhất 555 người thiệt mạng trong các đợt không kích và tập kích tên lửa. Mỹ xác nhận 6 quân nhân đồn trú tại Kuwait đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự.
Israel ghi nhận ít nhất 10 người thiệt mạng do tên lửa và UAV. Tại Lebanon, ít nhất 31 người thiệt mạng trong các đợt không kích và pháo kích qua lại. Iraq báo cáo 4 người thiệt mạng. Các quốc gia Vùng Vịnh cũng chịu tổn thất, trong đó UAE có ít nhất 3 người thiệt mạng, Bahrain, Oman và Kuwait mỗi nước ghi nhận ít nhất 1 trường hợp tử vong.
Giới quan sát nhận định việc Iran mở rộng mục tiêu tấn công ra nhiều nước trong khu vực cho thấy nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang, trong khi các tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu kéo dài và khó kiểm soát.
B.N
Dòng sự kiện:Căng thẳng Trung Đông
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ, xung đột Trung Đông lan rộng
Israel không kích phủ đầu Iran, Trung Đông đứng trước nguy cơ xung đột kéo dài nhiều ngày
Chính quyền Mỹ chia rẽ về khả năng tấn công Iran
LHQ kêu gọi đối thoại về tình hình Iran
Ông Trump cảnh báo sẵn sàng hành động với Iran nếu đàm phán thất bại







